|
Thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, năm 2010 các cấp Hội phụ nữ Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa sau đây.
Chỉ đạo triển khai Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành các kế hoạch để chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BTV ngày 3/02/2010 về việc hướng dẫn công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2010, Kế hoạch số 10/KH-BTV ngày 3/02/2010 về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2010, Kế hoạch số 24/KH-BTV ngày 01/04/2010 về việc tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện xây dựng mô hình điểm về công tác phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, Kế hoạch số 25/KH-BTV ngày 01/04/2010 về việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tội phạm tại thị trấn Châu Ô, huyện Bình Sơn năm 2010, Hướng dẫn số 08/HD-BTV ngày 29/03/2010 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2010, Kế hoạch số 32/KH-BTV ngày 20/04/2010 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2010. Trong quá trình chỉ đạo, Tỉnh Hội đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, vận động, kiểm tra, giám sát Thực hiện các kế hoạch đề ra, các cấp Hội phụ nữ đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền Luật Bình đẳng Giới, Luật HNGĐ, Luật Phòng chống bạo lực gia đình cho 181.839 cán bộ, hội viên, phụ nữ; tuyên truyền Nghị quyết 32 của Chính phủ, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng... có 267.725 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Các cấp Hội cũng đã chủ động và phối hợp tuyên truyền chủ trương, luật pháp, chính sách, nghị quyết, chương trình liên quan đến xây dựng gia đình như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, Nghị quyết lần thứ 7 BCH TW Hội LHPNVN về “Một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái ” (phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em và vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, bạo lực gia đình) gắn với tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục gia đình theo 4 tiêu chí gia đình hiện nay “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đến 98.016 lượt hội viên, phụ nữ. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực cho 208.827 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm và TNXH..., trong đó, có 57.872 bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Với 207 CLB, tổ tư vấn cũ được duy trì, năm 2010 các cấp Hội đã xây dựng mới 67 CLB “5 không, 3 sạch”, “SKSS – KHHGĐ”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc” có 1.633 thành viên tham gia; 08 CLB “Giáo dục và đời sống” có 180 thành viên tham gia, nâng tổng số lên 282 CLB, tổ tư vấn. Ngoài ra, các huyện, thành phố đã duy trì, mở rộng các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình 4 chuẩn mực: Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Gia đình không có người vi phạm pháp luật, Phòng chống bạo lực gia đình, Phòng chống tội phạm và TNXH... Các mô hình trên thu hút trên 51.719 gia đình và phụ nữ tham gia. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 03 lớp tập huấn về phòng chống HIV/AIDS cho 135 tuyên truyền viên tham gia, 04 lớp tập huấn tuyên truyền viên an toàn giao thông cho 260 phụ nữ; phát gần 1.000 tờ rơi và tài liệu các loại về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, hội viên và phụ nữ. Song song với các hoạt động kể trên, Hội LHPN các cấp còn duy trì các hoạt động như sinh hoạt hội viên định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ “Gia đình hội viên phụ nữ không có người mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật”, “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật”, “Tổ phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai” và mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm”…, tổ chức Hội thi, Hội thảo, biểu diễn văn nghệ nhằm lồng ghép tuyên truyền công tác phòng chống, tội phạm, phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội… để phụ nữ và người dân ý thức tốt hơn trong công tác giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng, cho xã hội. Cán bộ Hội phụ nữ các cấp và cán sự tệ nạn xã hội trong tỉnh đã bám sát đối tượng, nhiều lần gặp gỡ tuyên truyền, động viên, giáo dục chị em tiếp viên, gái mại dâm về quê làm ăn lương thiện; kết quả đã phối hợp với các ngành chức năng vận động và giúp đỡ 16 người nghiện ma tuý, trong đó, có 01 trường hợp cai nghiện thành công (Nghĩa Hành). Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp đã tiếp nhận 348 đơn thư các loại, phối hợp tư vấn và tham gia giải quyết, hoà giải 303 đơn thư, vụ việc về HNGĐ, mâu thuẫn cộng đồng, các tranh chấp dân sự và tham gia Hội thẩm nhân dân ở toà án các cấp, chuyển ngành chức năng 45 đơn. Hội LHPN các cấp hướng dẫn cho các câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm” đặt 5 thùng thư tố giác tội phạm tại các điểm thuận lợi nhất để người dân dễ dàng tố giác tội phạm. Nhờ đó, trong 5 năm qua các cấp Hội và thành viên các câu lạc bộ đã cung cấp cho Công an hàng trăm tin về tình hình trộm cắp, cờ bạc, gây rối trật tự, TNXH. Các thành viên của các mô hình trên hoạt động có hiệu quả đã góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương năm 2010.
Thanh Lan
|