|
Thời gian qua, phong trào quần chúng tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này trên nhiều khu vực, địa bàn phức tạp. Trong đó, mô hình "Câu lạc bộ Hội phụ nữ phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội" của Hội LHPN xã Ngọc Sơn hoạt động khá hiệu quả, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.
Xác định Ngọc Sơn là một trong những địa bàn trọng điểm về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vì vậy Hội LHPN xã Ngọc Sơn (Hiệp Hòa-Bắc Giang) thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm. Hội LHPN xã đã chủ động phát hiện giúp Công an xã triệt phá các tụ điểm ma túy, cờ bạc, mại dâm, tạo việc làm giúp đỡ người nghiện sau khi hoàn lương tái hòa nhập với cộng đồng, chỉ đạo các chi hội làm tốt công tác quản lí, giáo dục, ngăn chặn không để con em sa vào tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Bên cạnh đó, Hội LHPN Ngọc Sơn còn phối kết hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH với nhiều hình thức phong phú, xây dựng các mô hình như “CLB phụ nữ với pháp luật”, “CLB không sinh con thứ ba” ở cả 7/7 chi hội toàn xã. Một trong những mô hình hoạt động có hiệu quả là “ CLB phụ nữ không có chồng con, người thân nghiện ma túy và vi phạm pháp luật” của Hội phụ nữ thôn Đức Nghiêm. Khi mới thành lập, CLB có 27 thành viên tham gia, trong đó có 4 chị có chồng, con nghiện ma túy. Câu lạc bộ đã duy trì quy chế sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, tập trung hướng dẫn hội viên tìm hiểu luật phòng chống ma túy, gắn với phòng chống HIV/AIDS, giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức trong việc giáo dục con em, người thân không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội… Với các hoạt động hiêu quả, CLB đã thu hút thêm nhiều chị em tham gia. Từ chỗ có 27 thành viên tham gia nay đã tăng lên hơn 50 thành viên. Đi đôi với việc tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, Hội phụ nữ xã Ngọc Sơn còn tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng sau cai nghiện có việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị N. thôn Đức Nghiêm có chồng nghiện từ năm 1997, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau khi anh cai nghiện trở về, Hội phụ nữ đã bảo lãnh với ngân hàng cho gia đình vay 10 triệu đồng để làm vốn phát triển kinh tế. Sau 3 năm nỗ lực, gia đình chị N. đã mua sắm được đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho gia đình, trả nợ hết vốn vay ngân hàng và vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra các chị còn nhận quản lý giáo dục tại địa phương các đối tượng; phối hợp các đoàn thể hòa giải thành công nhiều cặp vợ chồng có mâu thuẫn đảm bảo gia đình sống hòa thuận, hạnh phúc. Những hoạt động ấy của Hội LHPN xã Ngọ Sơn đã góp phần có hiệu quả vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã Ngọc Sơn.
Vân Anh ( Đài TT Hiệp Hòa – Bắc Giang)
|