Ông Benito Alvarez Fernandez sinh năm 1948 Ourense, Tây Ban Nha, tốt nghiệp khoa Triết học Trường Đại học Santo Tomas de Aquino (Rome – Italia). Năm 1992, ông bắt đầu làm việc cho cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha và năm làm Trưởng cơ quan này tại Việt Nam từ tháng 12/2007. Với kinh nghiệm về hợp tác phát triển quốc tế, trong 3 năm làm việc tại Việt Nam, ông Benito Alvarez đã tích cực tham gia vận động bảo vệ quyền của phụ nữ, trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong phát triển và trong các hoạt động nâng cao năng lực. Vì vậy, nhiều dự án do AECID ở Việt Nam tài trợ đã đặc biệt quan tâm đến phụ nữ.
Hội LHPN Việt Nam là đối tác quan trọng của AECID. Hiện, tổ chức này đang tài trợ để Hội LHPN Việt Nam thực hiện 3 dự án với tổng kinh phí lên tới hơn 1,4 triệu euro, gồm: Dự án “Thiết lập nhà tạm lánh cho nạn nhân của buôn bán người là phụ nữ và trẻ em ở Hà Nội, Việt Nam để giúp họ tái hòa nhập với xã hội” (2006-2011); “Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình” (2010-2011) và dự án “Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo” (2009 - 2011).
Hợp tác với các cơ quan khác của Việt Nam. AECID dưới sự lãnh đạo của ông Benito Alverez Fernandez cũng đã quan tâm hỗ trợ những dự án vè giới, nhất là trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán người…
Để ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông Benito Alvarez Fernandez đối với phụ nữ Việt Nam, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã quyết định trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" tặng ông nhân dịp ông vừa tròn 3 năm công tác tại Việt Nam. Phần thưởng này là lời cảm ơn sâu sắc của Hội LHPN Việt Nam tới ông cùng các cán bộ của AECID tại Việt Nam vì những hỗ trợ quý báu cho phụ nữ Việt Nam, cho sự nghiệp bình đẳng giới và sự phát triển của Việt Nam thời gian qua.
Phát biểu tại lễ trao Kỷ niệm chương, ông Benito Alvarez Fernandez xúc động trước sự quan tâm của Hội LHPN Việt Nam và hứa sẽ luôn trân trọng những tình cảm mà Hội đã dành cho mình. Ông cho rằng, Hội LHPN Việt Nam thời gian qua đã thực sự quan tâm và coi trọng vấn đề bình đẳng giới và chống bạo lực gia đình. Ông đánh giá cao những nỗ lực mang tính quyết định của Hội trong cuộc chiến phòng chống nạn buôn bán người, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ. Ông tin rằng, Hội LHPN Việt Nam không chỉ hoàn thành trách nhiệm mà còn phát huy tốt vai trò của mình trong việc phòng chống bạo lực gia đình. Trong tương lai không xa, Hội sẽ có một mô hình điển hình về phòng chống bạo lực gia đình và thế giới sẽ phải cám ơn các bạn về điều đó – ông Alvarez nhấn mạnh.