|
Trong ngày đầu (15 - 12) thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người ngồi trên mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường theo NQ 32/CP của Chính phủ, các địa phương trong tỉnh Thanh Hoá đã đồng loạt ra quân tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện quy định trên. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết người dân khi tham gia giao thông bằng xe mô tô đều đã nghiêm chỉnh chấp hành việc đội MBH.
Ngày 15-12, mặc dù là ngày thứ 7, ngày nghỉ làm việc nhưng ngay từ 6 giờ sáng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã ra quân kiểm tra việc thực hiện đội MBH đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày đầu tiên thực hiện đội MBH trên tất cả các tuyến đường, nhìn chung người dân đã có ý thức chấp hành tốt Nghị quyết 32 của Chính phủ. Từ sáng sớm, trên khắp các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, nội thị, TP đa số người điều khiển phương tiện đều đội MBH. Tại ngã tư Bưu điện tỉnh, Đội CSGT TP đã trực tuần tra ngay từ 6 giờ sáng, song chỉ phát hiện rất ít trường hợp không chấp hành đội MBH. Phần lớn người tham gia giao thông tại các tuyến đường trên TP đã chấp hành nghiêm túc quy định của Nghị quyết 32/CP. Có mặt tại ngã tư cầu mới thuộc địa phận phường Phú Sơn vào khoảng 8 giờ sáng, đây là tuyến đường “huyết mạch” của những người buôn bán nhỏ từ các địa phương khác mang hàng vào TP. Mặc dù, số lượng người tham gia giao thông chưa nhiều nhưng điều đáng mừng là hành trang của họ đã có thêm một chiếc MBH trên đầu. Khoảng 9 giờ sáng, tại địa điểm Trường Đại học Hồng Đức (cơ sở 1), số người tham gia giao thông đã đông nhưng những người không đội MBH cũng chỉ lác đác. Theo Ông Trịnh Vinh, đội trưởng giao thông trật tự Công an TP cho biết: “Ngày ra quân hôm nay, chúng tôi đã huy động gần 100 cán bộ, CSGT trật tự tăng cường trên tất cả các tuyến đường nội ô TP từ 6 giờ sáng để xử phạt những người tham gia giao thông không đội MBH. Công an các phường, xã đều có kế hoạch và phương án bố trí lực lượng, phương tiện xử lý các đối tượng không chấp hành đội MBH. Nhìn chung, việc chấp hành đội MBH của người tham gia giao thông đã có chuyển biến rõ rệt, số người đội MBH đạt khoảng 93-95%; nhiều gia đình đã rất ý thức, trang bị đầy đủ MBH cho cả các em nhỏ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm do một bộ phận người dân thiếu ý thức nên còn xảy ra tình trạng đối phó: mang theo MBH nhưng chỉ đội khi thấy công an kiểm tra. Có khá nhiều trường hợp vi phạm đưa ra lý do đi chợ, đi ăn sáng gần nhà nên không đội MBH hoặc khi nhìn thấy công an thì quay đầu xe bỏ chạy. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT yêu cầu cho kiểm tra giấy tờ, tạm giữ đăng ký xe; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định. 7 giờ 30 phút ngày 15-12-2007, toàn lực lượng Công an đã ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó có việc xử lý vi phạm không đội MBH đối với người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Theo đồng chí Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để làm gương cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an sẽ chấp hành triệt để các quy định trong Nghị quyết 32/CP của Chính phủ. Vì vậy, ngay trong sáng ngày 15-12-2007, Đội kiểm tra điều lệnh của Công an tỉnh cũng tiến hành các biện pháp kiểm tra đối với cán bộ, chiến sĩ công an. Theo đó, tất cả cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm không đội MBH khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị lập biên bản, xử lý như mọi công dân khác. Sáng ngày 15-12-2007, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động đội MBH và trao tặng MBH cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Lễ phát động được tổ chức với sự tham gia của đông đảo các lực lượng, đoàn thể chính trị, xã hội và là dịp để UBND TP đẩy mạnh việc tuyên truyền, cổ động việc đội MBH nhằm thu được những kết quả cao nhất trong thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ. Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao tặng tượng trưng MBH cho đại diện các xã, phường, đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, đông đảo các lực lượng ở TP đã tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính nhằm tuyên truyền việc đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, sáng ngày 15-12-2007, Ban an toàn giao thông và Công an huyện Quảng Xương đã tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy. Để giúp những đối tượng khó khăn có MBH khi tham gia giao thông, huyện Quảng Xương đã trích kinh phí mua hàng trăm MBH để cấp ngay trong lễ ra quân. Lực lượng cảnh sát giao thông trật tự đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với tuần tra xử lý vi phạm. Theo đánh giá của lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương, hầu hết người tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn huyện đều chấp hành nghiêm túc quy định về đội MBH. Tuy vậy, đến thời điểm này vẫn còn khoảng 2% số người tham gia giao thông trong khu vực thị trấn, thị tứ, các khu dân cư vẫn chưa đội MBH. Trên Quốc lộ 47 - tuyến đường Thanh Hóa đi Sầm Sơn (chạy qua 8 xã của huyện Quảng Xương), tỷ lệ người chấp hành đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy đạt khoảng 95%. Chỉ còn một số ít trường hợp thanh niên chưa chấp hành. Lực lượng CSGT kiểm soát trên tuyến đường này được sự hỗ trợ của Cảnh sát 113 đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại thị xã Sầm Sơn, toàn bộ lực lượng CSGT-TT của thị xã được chia làm 3 chốt kiểm soát, trong đó có 2 chốt kiểm soát các tuyến đường nội thị. Ở những tuyến đường này, tỷ lệ người không đội MBH khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy là khoảng 70%; số người không chấp hành khi được hỏi lý do đều trả lời do đi đoạn đường ngắn: đi ăn sáng, đi chợ, đi mua thuốc, đi mua báo... Những trường hợp vi phạm khi bị xử lý nhìn chung đều chấp hành nghiêm nhưng cũng có người còn tỏ ra bất bình và cho là không thỏa đáng. Tính đến 15 giờ chiều ngày 16-12, Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông 604 mô tô, trong đó xe mô tô vi phạm có 381 không đội MBH; đã tạm giữ 47 xe môtô; phạt hành chính 7 triệu đồng. Thực tế cho thấy, việc ra quân tuyên truyền, cổ động và xử lý nghiêm việc không đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh ta đã đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc thay đổi một thói quen cần có một thời gian dài. Điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng cần tích cực duy trì việc tuyên truyền, vận động người dân đội MBH, đồng thời đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Có như vậy, quy định đội MBH mới thành công triệt để.
Nhóm PV – Báo ĐT Thanh Hoá
|