|
Để thực hiện tốt hơn việc ngăn chặn mua bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là địa phương vùng biên giới, cần coi phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em là một nhiệm vụ trọng tâm
Việt Nam có 10 tỉnh giáp biên giới Campuchia, có quan hệ chặt chẽ về kinh tế, chính trị, xã hội. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ lừa gạt đưa phụ nữ, trẻ em sang Campuchia bán cho các chủ chứa mại dâm ở Campuchia hoặc bán sang nước thứ 3 như Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc…Cơ quan chức năng hai nước đã phát hiện 15 tuyến, 53 địa bàn trọng điểm thường diễn ra hoạt động buôn bán người ra nước ngoài, 76 tụ điểm mại dâm tại Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh… Tại biên giới phía bạn giáp Việt Nam còn có trên 90 tụ điểm dịch vụ vui chơi giải trí thường xuyên có khoảng 300-500 phụ nữ Việt Nam và Campuchia chuyên hoạt động mại dâm. Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hiệp định song phương về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, bà Trần Thanh Bình cho rằng: Tình hình buôn bán phụ nữ trẻ em trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng có những diễn biến phức tạp. Dự báo trong thời gian tới, tội phạm mua bán người còn diễn khó lường, tính chất qui mô và thủ đoạn phạm tội mua bán người ngày càng tinh vi. Do đó, để góp phần thực hiện tốt hơn nữa Hiệp định đã kí kết, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là địa phương vùng biên giới, cần coi phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em là một nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những giải pháp được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán người trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước là giải quyết vấn đề từ cộng đồng bằng cách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên tuyến biên giới, đặc biệt đối với những chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhóm phụ nữ có nguy cơ cao, dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tiếp nhận và vận động cộng đồng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương, giúp nạn nhân ổn định tâm lý, sức khỏe, tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Báo Phụ nữ Việt Nam
|