Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 24/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 
Biến đổi khí hậu 
Điểm tin báo tuần 
Tâm điểm 
Phòng chống tội phạm 
Hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29927004

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN PHỤ NỮ - TRẺ EM
Hôn nhân xuyên biên giới: Hạn chế hay khuyến khích?
Cập nhật: 11/08/2011

Theo dự báo của các nhà nghiên cứu, số cô dâu Việt tại nước ngoài sẽ ngày càng gia tăng. Hôn nhân xuyên biên giới là xu hướng tất yếu trong cuộc sống hiện đại và là mối quan hệ được pháp luật Việt Nam bảo hộ, tuy nhiên nó cũng đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội khá nhạy cảm. Vậy, nên hạn chế hay khuyến khích xu hướng này để có giải pháp quản lý phù hợp?

Bi kịch từ ảo tưởng

Ths Nguyễn Thị Thanh Tâm, Viện Gia đình và Giới cho biết, hôn nhân xuyên biên giới gây ra không ít bi kịch. Trên thực tế, hàng ngàn thiếu nữ Việt Nam bị hấp dẫn bởi những lời giới thiệu về đời sống khá giả của người chồng tương lai. Dù mù mờ không biết "Đài Loan, Hàn Quốc ở đâu" nhưng họ vẫn hy vọng lấy chồng ngoại có thể đổi đời. Họ chỉ hiểu đơn giản rằng, cứ bước chân qua biên giới là sẽ lấy được chồng giàu, có cuộc sống thanh nhàn, hạnh phúc. Họ không biết các thông tin về nơi đến và không hiểu những khó khăn, nguy hiểm sẽ phải đương đầu. Vì thế, khi đối mặt với thực tại về nghề nghiệp và gia cảnh của chú rể, tâm trạng của không ít cô dâu chuyển từ háo hức sang chán nản tột cùng.

Một cô dâu ở Đại Hợp, Hải Phòng vừa ly hôn sau 25 ngày cưới cho biết: "Vừa sang hôm trước, hôm sau tôi đã phải đi mua đồ, mua quần áo lao động để đi làm ngay. Chồng tôi thực chất không phải là nhân viên kỹ thuật mà chỉ là người lười lao động, mải mê cờ bạc, không hề quan tâm tới tôi….". Cho dù không phải tất cả phụ nữ Việt đi làm dâu xứ người đều bất hạnh, nghèo khổ nhưng vẫn có một bộ phận phải đối mặt với những bi kịch như hoàn toàn lệ thuộc vào kinh tế của người chồng, dễ dàng bị chồng dùng bạo lực khi gia đình có trục trặc; hoặc bị cô lập trong xã hội, đối mặt với những thành kiến, ác cảm…

Các cô dâu Việt cũng phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và định kiến, thậm chí ở một số nơi họ còn bị gọi là "kẻ đào mỏ". Bị coi thường vì xuất thân nghèo, thậm chí họ còn bị ngay cả người chồng, những người cũng có thu nhập thấp coi như một món đồ mua về… Các cô dâu Việt Nam khi đi làm còn bị phân biệt trong việc trả lương, ví dụ, làm cùng một công việc, họ chỉ được trả 200 USD/tháng, trong khi các công nhân khác được trả 700 USD/tháng.

Một số ít các cô dâu bị những kẻ môi giới lừa đảo. Không chỉ nói dối về thân thế giàu có, những người môi giới còn tìm cách đánh lừa các cô dâu về sức khỏe thể chất và tâm thần của các chú rể. Có những trường hợp tráo đổi chú rể, đi hỏi thì lành lặn, nhưng khi ở thì tật nguyền. Bên cạnh đó, nhiều người trở thành nạn nhân của bọn buôn bán phụ nữ ẩn dưới hình thức dịch vụ tư vấn hôn nhân. Nhiều kẻ buôn người đã lợi dụng các văn phòng tư vấn hôn nhân và du lịch để tổ chức những đường dây kết hôn trá hình đưa phụ nữ ra nước ngoài bán vào các quán bar, nhà chứa.

Các cô dâu Việt cũng phải chịu thiệt thòi trong vấn đề nhập quốc tịch. Số người được nhập quốc tịch nước ngoài hiện nay khá khiêm tốn. Không có quốc tịch, họ ít có cơ hội được tiếp cận bình đẳng phúc lợi xã hội, cơ hội nghề nghiệp, lao động, nhà cửa và các dịch vụ xã hội. Ngoài những lý do mang tính "chính sách" thì nguyên nhân chính khiến cho số cô dâu Việt được nhập quốc tịch ít là thủ tục phức tạp và chặt chẽ, ví như, muốn trở thành công dân Hàn Quốc thì họ phải vượt qua kỳ thi vấn đáp về lịch sử nước này.

Quản lý "nổi" để loại bỏ hoạt động "ngầm"

Theo Ths Nguyễn Thị Thanh Tâm, để góp phần giảm thiểu những hậu quả tiêu cực của hôn nhân xuyên biên giới, các cô dâu Việt, trước khi làm các thủ tục đăng ký kết hôn cần được chính phủ các nước cung cấp lý lịch tư pháp, gồm lịch sử nhân cách, tính cách của người chồng tương lai. Họ cũng nên được tư vấn đầy đủ về quyền công dân của các nước họ đến sinh sống và được cảnh báo về những hậu quả tiêu cực có thể đe dọa đến cuộc sống và sinh mạng.

Trong điều kiện hiện nay, Nhà nước nên cho phép thành lập các công ty môi giới hôn nhân nhằm giảm dần tiến tới loại bỏ các giao dịch ngầm như hiện nay. Bằng cách này, các cơ quan được giao nhiệm vụ mới có thể quản lý hoạt động của các công ty môi giới. Các công ty cung cấp thông tin sai sự thật về thân thế của chú rể, khi bị phát hiện sẽ chịu phạt hành chính và tước giấy phép kinh doanh.

Muốn hôn nhân xuyên biên giới tránh được những hệ lụy không mong muốn, ngoài việc "chăm lo" cho cô dâu, việc chú rể nước ngoài hiểu văn hóa, cuộc sống, con người Việt Nam là điều hết sức cần thiết. Làm cho họ hiểu rằng, việc có được vốn kiến thức về những điều liên quan đến người vợ tương lai hay có khả năng nói tiếng Việt cho dù là ở mức độ tối thiểu sẽ tăng cường sự cảm thông, chia sẻ và làm cho tình cảm trở nên tốt đẹp hơn, gia đình bền vững hơn là một trong những giải pháp mà các nhà nghiên cứu về vấn đề này cho rằng cần phải được triển khai trong tương lai.

Theo thông báo của Cục Thống kê Hàn Quốc tính đến cuối năm 2010, tại Hàn Quốc đã có trên 50.000 cô dâu Việt. Thông tin do ông Gow Wei Chiou, Trưởng phòng lãnh sự Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội cung cấp thì số cô dâu Việt tại Đài Loan (Trung Quốc) đã là khoảng 120.000 người.

Theo baodongthap online

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Phụ nữ Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2013: “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm”
 • Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2013
 • Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi với các hoạt động hướng về biển đảo yêu thương
 • Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên về công tác bảo vệ môi trường
 • Hội LHPN xã Hóa Hợp vững mạnh nhờ nâng cao nhận thức cho hội viên
 • Những câu chuyện đầy xúc động của Bác Hồ với phụ nữ
 • Một số lời dạy của Bác Hồ đối với phụ nữ
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn