Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 22/05/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 
Biến đổi khí hậu 
Điểm tin báo tuần 
Tâm điểm 
Phòng chống tội phạm 
Hoạt động phòng chống buôn bán phụ nữ - trẻ em 
Hoạt động Hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
29896721

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN PHỤ NỮ - TRẺ EM
Hội LHPN Bắc Hà: Tăng cường phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em
Cập nhật: 01/08/2011

Bắc Hà, một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, nằm trong danh sách có tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân, bỏ sang Trung Quốc lấy chồng và buôn bán người... Đối mặt với những phức tạp đó, các cấp, ngành, Hội LHPN huyện Bắc Hà đã chú trọng thực hiện công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số phụ nữ người dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá thấp, nhận thức, hiểu biết hạn chế, hoàn cảnh kinh tế gia đình nghèo khó, có tư tưởng muốn thoát ly khỏi công việc lao động nông nghiệp vất vả tại địa phương… bọn tội phạm đã lừa gạt, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc để bán số phụ nữ, trẻ em này ra nước ngoài. Hậu quả, họ trở thành nạn nhân của các hoạt động mại dâm, hôn nhân cưỡng ép và lao động bất hợp pháp.

Theo thống kê của huyện Bắc Hà từ năm 2006 đến năm 2010. Trên địa bàn huyện Bắc Hà (Lào Cai) có 239 trường hợp phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và bỏ nhà đi khỏi địa phương không rõ lý do. Trong đó, đã có 16 trường hợp quay trở về địa phương.

6 tháng đầu năm 2011, có 40 trường hợp phụ nữ huyện Bắc Hà bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân... Từ năm 2005 trở lại đây, riêng xã Bản Phố đã có hơn 80 phụ nữ mất tích bí ẩn. Trong đó, năm 2009 có nhiều người mất tích nhất là 23 người, độ tuổi thường từ 14 trở lên. Không chỉ những thiếu nữ mà ngay cả những người phụ nữ có tuổi, còn xinh xắn, cũng là “điểm ngắm” của bọn buôn người.

Trước vấn nạn này, các cấp Hội LHPN huyện Bắc Hà đã chú trọng thực hiện công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em; chú trọng tuyên truyền ở các xã có nhiều phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương không rõ nguyên nhân, bỏ sang Trung Quốc lấy chồng và buôn bán người như các xã: Bản Phố, Bản Già, Cốc Ly, Thải Giàng Phố, Tả Văn Chư, Lùng Cải... Từ đó, chỉ đạo các cấp hội duy trì sinh hoạt định kỳ, đưa công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em là một trong những chỉ tiêu thi đua của các cấp hội.

Hằng năm Hội LHPN huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Năm 2011, các cấp Hội LHPN Bắc Hà đã tổ chức 272 buổi tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình... thu hút 8.704 lượt phụ nữ tham gia.

Trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, Hội đặc biệt chú trọng tới nhóm phụ nữ, trẻ em có nguy cơ cao tại địa bàn trọng điểm, từ đó giúp chị em hiểu, tự phòng ngừa, nâng cao cảnh giác đối với hành vi lừa gạt, dụ dỗ, đồng thời cung cấp các nguồn tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng nhận diện tội phạm, tổ chức phòng chống có hiệu quả đối với loại tội phạm này.

Đối với các địa phương có nạn nhân bị buôn bán trở về, Hội LHPN tổ chức các buổi gặp gỡ, chia sẻ, thăm hỏi, động viên nạn nhân, đồng thời giúp đỡ họ về vật chất và tinh thần, vận động họ tham gia vào hoạt động của tổ chức Hội, để chị em không mặc cảm với quá khứ, tái hoà nhập cộng đồng.

Chị Ly Thị Ly, dân tộc Mông, sinh năm 1982 tại thôn Phéc bủng I xã Bản Phố - một nạn nhân bị dụ dỗ, lừa gạt sang Trung quốc đã may mắn trốn được về cho biết: khi về địa phương, được sự đùm bọc của gia đình, họ hàng, bà con lối xóm và sự động viên của các đoàn thể, đặc biệt là Hội LHPN xã, mặc cảm trong chị đã nhanh chóng qua đi, khép lại chuỗi ngày lo âu, tủi hổ ân hận mà chị đã từng trải qua. Năm ngoái, gia đình chị còn được Nhà nước hỗ trợ làm ngôi  nhà mới, được hỗ trợ sản xuất… bây giờ cuộc sống gia đình đã bớt khó khăn.

Để việc tuyên truyền có hiệu quả, ngày 15-5, tại sân trung tâm văn hoá 3/2 huyện Bắc Hà, Hội LHPN huyện phối hợp với TAND tỉnh, huyện đã đưa ra xét xử lưu động vụ án “Mua bán người” đối với 4 bị cáo: Thào Seo Quáng, sinh năm 1985, trú tại xã Bản Già (Bắc Hà); Sùng Seo Páo, sinh năm 1981; Giàng Seo Phử, sinh năm 1986, trú tại xã Thái Niên và Cáo Seo Tráng, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng).

Qua đó góp phần tuyên truyền giúp bà con nhân dân nhất là chị em phụ nữ Mông nâng cao nhận thức, hiểu biết, cảnh giác với các thủ đoạn dụ dỗ ngon ngọt,  lừa lọc tinh vi của các đối tượng buôn bán phụ nữ.

Các cấp Hội LHPN huyện còn thường xuyên quan tâm đến những gia đình hội viên phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo, phụ nữ đơn thân… Hội LHPN huyện đã tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 2.844 hộ gia đình phụ nữ nghèo ở 16/21 xã, thị trấn vay gần 48 tỷ đồng vốn ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tập huấn trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, sản xuất cho hàng ngàn phụ nữ…

Nhờ có vốn vay, được tập huấn trang bị kiến thức nên nhiều chị em đã vươn lên ổn định cuộc sống, tạo lập được việc làm, xoá nghèo. Hoạt động của Hội LHPN huyện đã tạo chuyển biến mạnh về nhận thức cũng như hành vi trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình “Phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em”. Dù còn nhiều trở ngại và hạn chế trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân trở về và còn nhiều chị em do mặc cảm, sợ bị kỳ thị, sợ bị trả thù, nên sau khi trở về đã không dám đứng ra tố giác tội phạm… Nhưng với những hoạt động của mình, tổ chức Hội đã đóng góp một phần quan trọng vào công tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc vùng cao Bắc Hà.

Theo QĐND

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn nữ đại biểu Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc
 • Hội LHPN tỉnh Đăk Nông phối hợp tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng”
 • Chùm tin hoạt động “Tháng 5 nhớ Bác”
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn