|
Sự phối hợp của Hội LHPN Việt Nam với ngành y tế, các tổ chức xã hội thực hiện các dự án cải thiện vệ sinh môi trường là bằng chứng cho thấy sự quyết tâm, chung tay, đồng lòng của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường xanh - sạch – đẹp, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ khác về giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Hơn 20.000 ca tử vong mỗi năm do không đạt tiêu chuẩn vệ sinh Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cung cấp nước sạch và phương tiện vệ sinh cho người dân nông thôn, tuy nhiên chất lượng của các phương tiện vệ sinh cộng đồng đang là một vấn đề cần được quan tâm. Theo những thông tin đưa ra tại Lễ công bố Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả” (CHOBA) do Hội LHPN Việt Nam, tổ chức Đông Tây hội ngộ và Cục quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế đồng phối hợp tổ chức ngày 10/7 vừa qua, hiện đang có khoảng 50 triệu người chưa được tiếp cận các nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình trạng vệ sinh kém, nhà vệ sinh không đạt chuẩn dẫn đến hậu quả là vi khuẩn, vi-rút và ký sinh trùng đã nhiễm vào đất, nước, thức ăn cộng với thói quen không rửa tay đã dẫn đến việc người dân dễ bị mắc các bệnh đường tiêu hóa như tả và lỵ, các bệnh nhiễm ký sinh trùng, giun sán và đau mắt hột, đặc biệt là các bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp là những bệnh có thể gây nên tử vong ở trẻ em, thậm chí cả ở người lớn. Ước tính hàng năm tại Việt Nam có khoảng 20 nghìn ca tử vong do không đạt tiêu chuẩn vệ sinh. Bên cạnh đó, vấn đề không đảm bảo nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường yếu kém có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước bởi nó dẫn đến một loạt chi phí, bao gồm chi phí y tế trực tiếp của người dân, giảm thu nhập cá nhân và những tốn kém của nhà nước chi cho các dịch vụ y tế. Mỗi năm nước ta thiệt hại khoảng gần 800 triệu USD do tình trạng kém vệ sinh gây nên. Vệ sinh môi trường yếu kém và các thói quen thiếu vệ sinh là những cản trở lớn đối với việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam, nhất là Mục tiêu 7 - quy định đến năm 2015 giảm được một nửa số người không được sử dụng nước sạch và không có được điều kiện vệ sinh cơ bản. Vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân cũng là điều kiện tiên quyết liên quan đến việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ khác về giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em, giảm suy dinh dưỡng trẻ em, đạt được phổ cập giáo dục tiểu học. Từng bước nỗ lực cải thiện vệ sinh cộng đồng Với tâm huyết và kinh nghiệm hơn 10 năm tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Chính phủ và phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, 8 năm phối hợp hành động với Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững, Hội LHPN Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có nhiều hoạt động đóng góp cho công cuộc cải thiện vệ sinh cộng đồng tại Việt Nam. Đặc biệt, năm 2011, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với tổ chức Đông Tây Hội ngộ triển khai thí điểm thành công Dự án “Hỗ trợ phụ nữ nghèo xây nhà vệ sinh và Rửa tay với xà phòng”. Chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 10/2010 đếntháng 7/2011), Dự án đã giúp đỡ 4.200 hộ gia đình phụ nữ nghèo tại 3 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp) xây và sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, lắp đặt vòi rửa tay gần nhà vệ sinh, cam kết thực hiện hành vi vệ sinh rửa tay với xà phòng, đảm bảo sức khỏe gia đình và cộng đồng (đạt chỉ tiêu đề ra). Dự án đem lại cho người dân, nhất những hội viên nghèo, hộ gia đình có người cao tuổi, trẻ em có tính thiết thực như không còn phải đi vệ sinh xa nhà, nguy hiểm khi trời tối, mưa, gió; đặc biệt không còn tắm nước kênh mương góp hạn chế bệnh phụ khoa cho phụ nữ, phòng ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm và ô nhiễm môi trường. Thông qua các hoạt động dự án như sinh hoạt tổ nhóm, truyền thông trong cộng đồng…, chị em có ý thức hơn trong việc tham gia bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường trong khu vực và cả cộng đồng dân cư, vận đồng nhiều hộ có điều kiện tự xây nhà vệ sinh. Việc xây và sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh đã góp phầnbảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường trong lành, cũng chính là bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường do con người gây nên, phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai Dự án, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ tuyên truyền viên có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về môi trường – đây là những nguồn tài nguyên vô giá góp phần vào thành công của dự án. Thông qua 14 lớp tập huấn, 420 tuyên truyền viên được nâng cao kiến thức và cung cấp kỹ năng để truyền thông, đồng thời khuyến khích lòng nhiệt tình, nỗ lực vì cộng đồng để vận động các hộ gia đình hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng và đăng ký thực hiện. Ngoài ra, gần 150 giáo viên mầm non, thợ xây cũng được tập huấn, không chỉ nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường, tăng cường chuyên môn xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn mà họ còn đóng vai trò như những tuyên truyền viên, góp phần vào việc cải thiện môi trường sống ở địa phương. Để đạt được kết quả trên, TW Hội LHPN Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo, định hướng ngay từ khi bắt đầu thực hiện với sự hỗ trợ về tài chính và giám sát chặt chẽ của tổ chức Đông Tây hội ngộ, tổ chức các Hội thảo định hướng và triển khai hoạt động cấp TW, cấp tỉnh; hỗ trợ xây dựng chương trình, tài liệu tập huấn Tuyên truyền viên, giáo viên mầm non, thợ xây và phát 14.000 tờ tài liệu tới hộ gia đình tham gia dự án…; thường xuyên theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ thực hiện; trao đổi, cập nhật thông tin thường xuyên với cơ quan tài trợ và Hội LHPN 3 tỉnh thực hiện dự án, kiểm tra giám sát các hoạt động dự án ở địa phương. Các cấp Hội LHPN các tỉnh luôn nỗ lực, năng động, sáng tạo phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương trong quá trình thực hiện dự án; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh. Sự thành công của Dự án thí điểm trên đã tạo động lực, là điều kiện để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phối hợp với tổ chức Đông Tây hội ngộ và Cục quản lý môi trường Y tế - Bộ Y tế triển khai Dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả” (CHOBA) giai đoạn 2012-2015 nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh cho 1,4 triệu người dân nông thôn Việt Nam. Lễ kí kết và công bố dự án đã diễn ra ngày 10/7/2012 tại Hà Nội. Theo đó, Dự án CHOBA sẽ được triển khai từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2015 tại 8 tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, Tiền Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương và Ninh Bình, hướng tới mục tiêu hỗ trợ khoảng 125.000 hộ gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và chỗ rửa tay với xà phòng; 125.750 người dân được tuyên truyền VSMT; 244 xã dự án tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh cao hơn 30% so với lúc bắt đầu tham gia dự án... đồng thời vận động cộng đồng nông thôn thực hiện hành vi vệ sinh như rửa tay với xà phòng, xử lý an toàn nguồn nước dùng trong ăn uống và xử lý rác thải. Việc thực hiện thành công Dự án không chỉ đem lại lợi ích cá nhân cho các hộ gia đình mà còn tác động tích cực đến cộng đồng nông thôn nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu cải thiện vệ sinh trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường của Việt Nam. Vì vậy, trong buổi lễ công bố Dự án, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thanh Bình bày tỏ hy vọng rằng để cải thiện vệ sinh cộng đồng thì ngoài cam kết nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp còn cần sự chung tay, giúp sức, sự vào cuộc tích cực cả cộng đồng, đặc biệt của Cục quản lý Môi trường - Bộ Y tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội, các tổ chức quốc tế và các phương tiện truyền thông.
Phạm Hồng
|