Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 20/06/2013
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 
Tài liệu hoạt động Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Năm Gia đình Việt Nam 2013 
Phong trào thi đua 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Vận động thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Tư liệu 
Diễn đàn 
Có thể bạn chưa biết! 
Thông báo 
Tìm kiếm

gop y sua doi hp
Lam theo guong HCT
Hoc vien PN
Mai am tinh thuong
Trang t­u lieu

Bạn là người truy cập thứ:
30466191

HOẠT ĐỘNG HỘI
Tin hoạt động Hội tháng 4
Cập nhật: 14/05/2012

 

Hội thảo triển khai dự án “Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong việc phòng chống bạo lực giới tại Việt Nam”

Trong tháng 4 vừa qua, tại các tỉnh triển khai thực hiện dự án Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án.

Dự án “Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong việc bạo lực giới tại Việt Nam” do tổ chức Atlantic Philanthropies (Mỹ) tài trợ được triển khai thực hiện từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2014. Tại 3 tỉnh thực hiện dự án, mỗi tỉnh sẽ lựa chọn 2 huyện để tiến hành các hoạt động hỗ trợ khoảng 400 phụ nữ bị bạo lực giới tại địa phương để họ tự giải quyết vấn đề bạo lực trong cuộc đời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho cá nhân. Tại Hưng Yên là huyện Tiên Lữ và Kim Động, tại Hà Nam là huyện Thanh Liêm, Thành phố Phủ Lý, tại Bắc Ninh là huyện Thuận Thành và Quế Võ.

Tại Hưng Yên, Hội thảo được tổ chức ngày 26/4/2012 thu hút trên 100 đại biểu tới dự. Hội thảo đã trình bày mục tiêu của Dự án. Theo đó, tới cuối năm 2014, Dự án giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của bạo lực trên cơ sở giới và làm giảm các tác động của nó tới sức khỏe và sự phát triển của phụ nữ bằng cách trao quyền cho phụ nữ, cải thiện khả năng tiếp cận tới các gói phòng ngừa và can thiệp, thúc đẩy truyền thông nhằm đạt được thay đổi về thái độ của xã hội; cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý có chất lượng cho nạn nhân của bạo lực giới tại địa bàn dự án; nâng cao kỹ năng, kiến thức và hoạt động của các nhóm cộng đồng trong việc hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới; củng cố quan hệ hợp tác và điều phối trong và ngoài chính phủ về vấn đề bình đẳng giới.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe thực trạng bạo lực giới trên thế giới và tại Việt Nam; được cùng trao đổi, thảo luận về một số nội dung cơ bản của bình đẳng giới và đưa ra một số biện pháp góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cải thiện tình hình bạo lực gia đình tại Hưng Yên trong thời gian tới.

Trong Hội thảo triển khai dự án ngày 27/4/2012 tại Hà Nam, các đại biểu của tỉnh đã tiếp thu các nội dung, tập trung đánh giá tổng quan thực trạng bạo lực giới của Việt Nam và tại tỉnh Hà Nam. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận sâu về 03 nhóm giải pháp cơ bản nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của xã hội trong công tác phòng chống bạo lực giới, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của phụ nữ, cụ thể là: Nhóm 01 tập trung vào hoạt động xây dựng địa chỉ tin cậy, hỗ trợ pháp lý giúp các đối tượng bị bạo lực, xây dựng cẩm nang tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ chính quyền về bạo lực giới; Nhóm 02 tập trung nâng cao năng lực cho đối tượng trong nhóm tự lực, hỗ trợ mô hình sinh kế giúp đối tượng bị bạo lực nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống; Nhóm 03 tập trung tổ chức các diễn đàn, truyền thông, xây dựng phóng sự, triển lãm nhằm biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác này. Tổng kết Hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam Hà Thị Minh Tâm đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện dự án; đề xuất với các sở ngành chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ tỉnh và các đơn vị thực hiện dự án triển khai các hoạt động dự án, đề nghị CSAGA tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí và định hướng các hoạt động dự án nhằm thực hiện đạt và vượt mục tiêu dự án đã thoả thuận.

Phụ nữ Pác Nặm với cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác

Sau  hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các hoạt động làm theo lời Bác ngày càng mang lại hiệu quả rõ nét và thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, hội viên phụ nữ Pác Nặm. Nhiều mô hình tập thể tiêu biểu được xây dựng, các gương điển hình tiên tiến được phát huy và nhân rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào phụ nữ.

Ngay từ đầu năm, Hội tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác tuyên truyền về nội dung cuộc vận động luôn được các cấp hội chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tọa đàm, giao lưu, hội thi kể chuyện, sinh hoạt câu lạc bộ, hái hoa dân chủ, sinh hoạt chuyên đề về Bác… Qua đó, vận động chị em phấn đấu, rèn luyện đạo đức và làm việc theo tấm gương đạo đức của Bác. Đưa các tiêu chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ hội viên vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi, tổ hội phụ nữ.

Điểm nổi bật và đáng trân trọng là các mô hình thực hành tiết kiệm được phát động từ năm 2008 đến nay luôn được duy trì và nhân rộng một cách có hiệu quả. 100% các cơ sở hội đã xây dựng các mô hình thực hành tiết kiệm như “Nuôi lợn đất tiết kiệm” “Hũ gạo tình thương”, “Vườn rau sạch tiết kiệm”, “Thực hiện tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng trong công việc”, “Tiết kiệm chi phí nơi công sở”... đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tích cực. Qua đó, đã xuất hiện nhiều đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động như hội phụ nữ xã Cao Tân, Nghiên Loan, Xuân La, Công Bằng, Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Bộc Bố...

Cùng với đó, Hội Phụ nữ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các mô hình phát triển kinh tế gia đình như: mô hình vay phân bón trả chậm, thu hút hội viên dân tộc thiểu số vào tổ chức Hội, mô hình chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, chăn nuôi dê; Mô hình trồng khoai sọ (1ha), mô hình trồng rong giềng (1ha), mô hình xạ hàng (5ha), mô hình trồng lúa cạn LC93.1 (925 ha)...

Đồng thời vận động cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, cụ thể ủng hộ được trên 14 triệu đồng tiền mặt, 285 kg (thóc), 835 ngày công và cho vay không tính lãi được trên 30 triệu đồng với 134 lượt phụ nữ được hỗ trợ.

Có thể khẳng định rằng cuộc vận động đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, từ đó, dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi hội viên phụ nữ. Chị em đã có ý thức trách nhiệm trong từng công việc. Thông qua đó, giúp chị em thấy được việc “làm theo” của mỗi hội viên tuy nhỏ nhưng nhiều chị em cùng làm đã trở thành việc làm có ý nghĩa to lớn. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các bước tiếp theo của cuộc vận động, đồng thời là động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” ngày càng đạt hiệu quả tích cực.

Bạo hành phụ nữ... vấn đề cần đặc biệt quan tâm

 

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh các vụ việc bạo hành phụ nữ, trẻ em khiến công luận phẫn nộ. Nhưng đó chỉ là những vụ việc nổi cộm, còn rất nhiều những vụ bạo hành phụ nữ, trẻ em ở những vùng quê xa xôi, hẻo lánh chưa được phơi bày. Vì nhiều lý do, những vụ bạo hành đã được chính những người trong cuộc che đậy, giấu kín.

 

Năm 2007, Luật Phòng chống bạo lực gia đình được ban hành và năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai “Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình”. Theo đó, đã có nhiều vụ bạo hành được đưa ra công luận, bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhưng vấn đề nhức nhối này vẫn xảy ra khá phổ biến.

 

Một trong số nhiều phụ nữ bị bạo hành là chị Phạm Thị Thanh T (thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa). Năm 2009, chị T bị tai nạn giao thông, liệt nửa người. Không được chồng chăm sóc mà còn bị chồng đánh đập, hành hạ đến khi không thể chịu nổi, chị T gửi đơn tố cáo đến địa phương và gửi đơn ly hôn đến tòa án để mong sống thanh thản những ngày còn lại. Còn chị Nguyễn Thị X (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) buồn rầu tâm sự: “Mỗi lần chồng đi chơi về, tôi chưa nói hết câu là bị đánh đến tím mình. Vừa rồi, tôi bị chồng đánh gãy chân, vừa điều trị ở bệnh viện tỉnh về”.

 

Sở dĩ còn tình trạng này là việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ ở xã, phường, thị trấn, nhất là thôn, buôn… chưa được thường xuyên và đúng mức. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân nói chung, của chị em nói riêng về bình đẳng giới, quyền tiến bộ của phụ nữ còn nhiều hạn chế. Khi bị bạo hành, chị em phụ nữ thường im lặng, họ còn nghĩ rằng chồng đánh vợ là chuyện... bình thường. Vì vậy, chị em nhẫn nhịn, chịu đựng… để gìn giữ sự êm ấm cho gia đình(!). “Tôi không dám nhờ người khác giúp mỗi khi bị chồng đánh, vì có người giúp lúc đó nhưng sau này bị đánh càng nhiều hơn”, chị L. một phụ nữ thường bị bạo hành tâm sự.

 

Thêm nữa, với lối sống bàng quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, “đèn nhà ai nấy tỏ” của láng giềng, cùng với tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn tồn tại ở nhiều gia đình và sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương cũng là một trong những nguyên nhân khiến không ít vụ bạo hành phụ nữ vẫn xảy ra.

 

Để thực hiện tốt việc bảo vệ phụ nữ, ngăn ngừa mọi sự xâm hại danh dự, tính mạng của phụ nữ, thiết nghĩ cần phải nêu cao trách nhiệm cộng đồng, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể cùng chung tay phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, việc tuyên truyền về bình đẳng giới cần được thực hiện thường xuyên, sâu rộng để nâng cao nhận thức cộng đồng. Và hơn ai hết, mỗi người vợ phải phát huy phẩm chất tốt đẹp, đức tính đôn hậu của người phụ nữ Việt Nam; mỗi người chồng phải cư xử với vợ con sao cho xứng là một “người đàn ông”; cùng xây dựng mối đoàn kết nội bộ để mỗi gia đình là tế bào tốt trong xã hội.

* Hội LHPN huyện Sông Lô hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT (từ 29/4 - 6/5) và ngày môi trường thế giới (5/6), cuộc vận động: "Phụ nữ cả nước thực hiện VSATTP vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng". Hội LHPN huyện đã tổ chức lễ phát động điểm tại Thị trấn Tam Sơn, sau đó được nhân ra diện rộng ở 100% xã thị trấn là dịp để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, đồng thời mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ là những tuyên truyền viên tích cực trong các hoạt động: Vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh . . .

Ngay sau lễ phát động Hội LHPN huyện chủ động phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường tổ chức 3 lớp tập huấn cho 253 cán bộ hội cơ sở về công tác bảo vệ môi trường.Tại lớp tập huấn chị em đã được trang bị những kiến thức cơ bản trong việc thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình, đặc biệt là chị em chăn nuôi nhiều hoặc trên địa bàn dân cư có hộ gia đình chăn nuôi quy mô lớn, chị em đã nắm được quy trình xử lý chất thải, rác thải tuyên truyền tới gia đình và cộng đồng dân cư để xử lý chất thải từ nông nghiệp không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình và môi trường xung quanh. Điển hình như gia đình chị Nguyễn Thị Thuỷ - thôn Khoái Trung - xã Đức Bác, dù chăn nuôi với số lượng nhiều, nhưng khu chăn nuôi của chị rất sạch sẽ do chị xây dựng hầm Bisoga xử lý chất thải tốt, cung cấp chất đất cho gia đình và hộ gia đình lân cận. Sau lớp tập huấn nhiều chị đã mạnh dạn vay vốn, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, ngành môi trường đã hỗ trợ kinh phí cho 750 hộ gia đình xây dựng hầm khí Bisoga, bàn giao 47 xe chở rác cho 8 xã, thị trấn trong huyện.

Lê Dung - Thái Sơn - - Báo Bắc Kạn - Phú Yên

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Phụ nữ Bắc Giang thi đua tiết kiệm kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
 • Chùm tin hoạt động của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng
 • Mong có cơ hội được... cười
 • Chi hội Phụ nữ Như Lệ lấy hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế làm đòn bẩy trong hoạt động Hội
 • Các cấp Hội Phụ nữ Thái Bình ra quân tổng vệ sinh môi trường
nu tri thuc
Tuyen truyen pham chat DD PN
Unilever
Nuoi con bang sua me
Diễn đàn góp sức giảm thiểu TNGT
De an 5 trieu ba me
day nghe
dinh duong
Phòng chống buôn bán PN&TE
Trung tam PN

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn