Gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Nha Trang đã tham gia Hội thảo; qua đó, chị em đã được trang bị thêm những kiến thức về sử dụng dinh dưỡng sao cho cân bằng thông qua việc đo khám, tư vấn sức khỏe về chế độ dinh dưỡng và giải đáp thắc mắc trong cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể cho chị em.
Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo/tập huấn Tiểu Đề án 1 "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên,phụ nữ giai đoạn 2010-2012"
Hội thảo/tập huấn được tổ chức vào ngày 24/4/2012 với sự tham dự của lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và 50 học viên là cán bộ chủ chốt, báo cáo viên tỉnh Hội, huyện Hội, nữ công LĐLĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Tại Hội thảo, học viên được cung cấp các nội dung, trao đổi về kết quả thực hiện Đề án đến 3/2012; ngoài ra còn có thông tin về công tác phòng chống ma túy và tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh; Đồng thời thảo luận về các biểu hiện của 4 phẩm chất đaọ đức phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và giải pháp để đạt được 4 phẩm chất đó.
Sau lớp tập huấn này, theo kế hoạch, Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ tổ chức 13 lớp tập huấn tại các đơn vị cấp dưới trực thuộc; góp phần phấn đấu đạt chỉ tiêu 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
Trong 2 ngày diễn ra tập huấn (20-21/4), các học viên đã được trang bị những kiến thức về phương pháp và kỹ năng công tác hội như soạn thảo các văn bản; kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hệ thống Hội. trang phục của cán bộ Hội khi đi cơ sở. Đặc biệt tại lớp tập huấn, cán bộ Hội LHPN đã thảo luận, bàn bạc và thống nhất cách làm, cách triển khai thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới gắn với triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” thông qua xây dựng các mô hình chi/tổ, câu lạc bộ nòng cốt...
Đây cũng là dịp để cán bộ Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã Thái Nguyên gặp gỡ, trao đổi kiến thức và kỹ năng trong công tác Hội, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình tại cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Hội và khẳng định vai trò của tổ chức Hội phụ nữ tại từng địa phương.
Phú Hòa: 2.634 phụ nữ tham gia chăm sóc sức khỏe sinh sản
Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên vừa kết thúc chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đợt 1 tại chín xã, thị trấn.
Chiến dịch đã cung cấp ba gói dịch vụ: kế hoạch hóa gia đình, làm mẹ an toàn và phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, với sự tham gia của 2.634 phụ nữ. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, các chị em đã được tư vấn và cung cấp miễn phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình như khám phụ khoa, khám thai, uống viên sắt, đặt vòng; sử dụng thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai... Bên cạnh đó, chiến dịch còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về cách thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đi khám bệnh và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường tại trạm y tế; đồng thời tư vấn về dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai cho phụ nữ và cho các đối tượng khác sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại…
Sôi nổi hội thao phụ nữ Phú Yên
Sôi nổi, hào hứng là không khí hội thao do Hội LHPN tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 3/4 tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (TP Tuy Hòa). Các VĐV “chân yếu tay mềm” đã mang đến hội thao những pha tranh tài gay cấn, hấp dẫn.
Mới 6 giờ, sân Nhà thi đấu Lê Trung Kiên đã rộn ràng. Gần 200 VĐV nữ đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố và 4 đơn vị trực thuộc Hội LHPN tỉnh cùng tề tựu về tranh tài. Các VĐV trải qua ba môn thi đấu gồm: đua xe đạp chậm, cầu lông và bóng chuyền. Hàng trăm cổ động viên đã tham gia cổ vũ.
Ở bộ môn đua xe đạp chậm, 26 VĐV đã trình diễn kỹ thuật giữ thăng bằng, điều khiển tay lái và làm chủ vận tốc. Nhiều VĐV đi xe đạp chậm như… diễn xiếc, vì xe của họ không xê dịch, mà gần như đứng yên một chỗ. Trong khi đó, một số VĐV khác lại tỏ ra tiếc nuối vì… lỡ đạp xe về đích trước tiên. Khán giả có lúc như nín thở, hồi hộp theo dõi màn tranh tài gay cấn, quyết liệt; có khi lại vỡ òa reo hò, cổ vũ. Vòng chung kết giữa 4 đội: Hội LHPN huyện Sơn Hòa, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội LHPN huyện Tây Hòa đã diễn ra căng thẳng, hấp dẫn. VĐV Đỗ Thị Bạch Mai (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: “Tôi đã nhiều lần thi đua xe đạp chậm và giành giải cao. Để chiến thắng, ngoài các kỹ thuật giữ thăng bằng tay lái, làm chủ thắng tay, việc giữ tinh thần thoải mái là điều quan trọng nhất”.
Diễn ra cùng thời gian với đua xe đạp chậm, bộ môn cầu lông thu hút khá đông khán giả cổ vũ. 13 cặp đấu đã có những pha tranh cầu ấn tượng. Mặc dù là phái yếu, lực tay chưa đủ mạnh, nhưng các VĐV đã cố gắng tạo được những pha cầu căng và nguy hiểm cho đối phương. Hấp dẫn nhất vẫn là trận đấu chung kết giữa đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội LHPN TP Tuy Hòa. Cổ động viên Huỳnh Thị Chín (Hội LHPN huyện Sơn Hòa) chia sẻ: “Đây là phần thi rất hấp dẫn, gay cấn, các đội chơi đều ngang sức ngang tài. Vì ăn điểm trực tiếp nên các VĐV đều nỗ lực dứt điểm trong các pha cầu. Người xem vì thế cũng bị cuốn hút”.
Sôi động nhất tại hội thao vẫn là bộ môn bóng chuyền. Trong khi các VĐV phòng thủ cố gắng chắn bóng và cứu bóng thì các tay nữ tấn công không ngừng nỗ lực đập bóng ghi điểm. Trận chung kết giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội LHPN TP Tuy Hòa là một sự rượt đuổi sát sao về tỉ số. VĐV Kso H’Thủy (Hội LHPN huyện Sông Hinh) tâm sự: “Trước khi thi đấu, đội chúng tôi đã tập luyện được gần 2 tuần. Mặc dù chị em bận bịu với gia đình, nhưng ai nấy đều tranh thủ tham gia. Với chúng tôi, thắng thua không quan trọng, chỉ cần khỏe là vui”.
Trưởng phòng Thể dục thể thao (Sở VH-TT-DL Phú Yên) Nguyễn Ngọc Khuê cho biết: “Công tác chuẩn bị cho hội thao tuy ngắn nhưng chất lượng tổ chức tương đối tốt. Các đơn vị tham gia đã đầu tư kỹ hơn so với những năm trước. Các VĐV cũng đồng đều hơn về sức và kỹ thuật. Đa số họ đều là hạt nhân phong trào thể dục thể thao quần chúng nên tạo chất lượng giải tốt”.
Theo bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Hội thao là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Qua đó, đẩy mạnh phong trào “Mỗi hội viên phụ nữ chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày” trong cán bộ, hội viên và nữ thanh niên trên địa bàn; tạo sân chơi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong việc rèn luyện sức khỏe.
Kết quả:
- Toàn đoàn: Giải nhất thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải nhì được trao cho Hội LHPN TP Tuy Hòa; Hội LHPN huyện Sơn Hòa đạt giải ba.
- Ở bộ môn đua xe đạp chậm: giải nhất thuộc về Hội LHPN Sơn Hòa; giải nhì được trao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội LHPN huyện Tây Hòa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng giải ba.
- Ở bộ môn cầu lông: giải nhất thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải nhì được trao cho Hội LHPN TP Tuy Hòa; giải ba thuộc về Hội LHPN huyện Đồng Xuân và Hội LHPN huyện Sông Hinh.
- Ở bộ môn bóng chuyền: giải nhất thuộc về Hội LHPN TP Tuy Hòa; giải nhì thuộc về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; giải ba được trao cho Hội LHPN huyện Tây Hòa và Hội LHPN huyện Sơn Hòa.
Ký kết giao ước thi đua Cụm Tây Nam Bộ năm 2012
Ngày 03-4-2012, tại Châu Đốc – An Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế và nội dung thi đua Cụm Tây Nam Bộ lần thứ 2 năm 2012, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2012 giữa các tỉnh.
Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Việt Hồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Công tác phía Nam cùng đại diện các Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 tỉnh Tây Nam Bộ (gồm An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long). Về phía tỉnh An Giang, có sự tham dự của Đ/c Nguyễn Thành Lượm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đ/c Phạm Thành Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy,Bí thư Thị xã Châu Đốcvà Đ/c Phan Hồng Vân, Phó Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc đã cùng tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã triển khai Quy chế thi đua gồm 3 chương, 10 điều, bao gồm những qui định về tổ chức hoạt động, trách nhiệm và chế độ làm việc, phương thức bình xét thi đua.
Về nội dung thi đua Cụm 12 tỉnh Tây Nam Bộ năm 2012 có 3 phần với tổng số điểm xét chọn là 100 điểm. Bao gồm: phần thứ nhất là thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Trong đó, có một số yêu cầu cụ thể như 100% chủ hộ nghèo là phụ nữ có điều kiện thoát nghèo được Hội giúp đỡ dưới nhiều hình thức; mỗi tỉnh phấn đấu xây dựng từ 50 mái ấm tình thương (mỗi căn trị giá 20 triệu đồng)… Những phần còn lại gắn với phát triển Hội và Hội Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, xét tặng điểm thưởng cho những giải pháp mang tính sáng tạo, các mô hình mới có hiệu quả cao…
Các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến quy chế và nội dung thi đua, và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2012.
Theo Đ/c Nguyễn Thị Hai, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang, Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam Bộ năm 2012 : Việc ký kết giao ước thi đua theo Cụm nhằm mục đích đưa phong trào thi đua trong hệ thống Hội từng bước đi vào thực chất, nhằm phát huy và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay , điển hình tiên tiến của từng địa phương và đặc thù của từng cụm, khu vực. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để Hội Phụ nữ các tỉnh có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động Hội.
Phát biểu chúc mừng Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thành Lượm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đ/c Phạm Thành Thái, Bí thư Thị ủy Châu Đốcđã cùng đánh giá cao phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam và chúc Hội LHPN các tỉnh Tây Nam Bộsẽ gặt hái những kết quả mỹ mãn.
Dịp này, Bí Thư Thị ủy Châu Đốc Phạm Thành Thái cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Thị xã Châu Đốc - An Giang đến các đoàn công tác. Ông cho biết, thị xã Châu Đốc với vị trí đặc biệt là trung tâm cửa ngỏ giao thương của các tỉnh vùng ĐBSCL ra khu vực, và đang trên đường phát triển nâng lên đô thị loại II và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Ông hy vọng rằng TXCĐ tươi đẹp sẽ tiếp tục là điểm đến tham quan, du lịch, tổ chức hội nghị…; đồng thời, sẽ là cánh cửa rộng mở mời gọi đầu tư đối với các doanh nghiệp ĐBSCL thông qua vai trò nối kết của Hội LHPN các tỉnh.
Phong trào phụ nữ Đắk R’lấp có nhiều chuyển biến tích cực
Theo Hội LHPN huyện Đắk R’lấp thì qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, với nhiều giải pháp thiết thực, phong trào phụ nữ trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, vai trò, vị trí của người phụ nữ nói chung và công tác phụ nữ nói riêng từng bước được củng cố và khẳng định vững chắc.
Theo đó, các cấp Hội phụ nữ đã chú trọng nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ cũng như các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động thích hợp, thiết thực. Với việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, chị em đã hiểu hơn về giới, bình đẳng cũng như vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình đối với gia đình, xã hội. Chính nhờ công tác tuyên truyền được tăng cường cộng với việc thực hiện có hiệu quả pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, nên hầu hết các chỉ tiêu về thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe được nâng lên rõ rệt. Riêng năm 2011, huyện đã mở được 4 lớp học nghề cho 120 hội viên phụ nữ, giải quyết cho 43% phụ nữ vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế. Công tác chăm sóc sức khỏe cho chị em cũng được quan tâm thông qua việc thăm khám bệnh định kỳ, tư vấn, giáo dục sức khỏe, khám, cấp phát thuốc miễn phí, nhất là đối với phụ nữ vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số…
Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ cũng xác định, việc quan trọng cần phải làm nữa là giúp chị em xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu, gắn với nâng cao sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo. Các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua như “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “5 không 3 sạch”, “Xóa đói giảm nghèo”…đều được hội viên thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 119 câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, với 3326 thành viên tham gia đóng góp số vốn trên 1,4 tỷ đồng giúp 1.163 lượt chị em vay. Đồng thời, huyện cũng duy trì và phát triển có hiệu quả 56 nhóm phụ nữ tiết kiệm, đóng góp số vốn trên 369 triệu đồng giúp 239 lượt chị em vay… Cùng với nhiều hình thức khác như hỗ trợ cây con giống, khoa học kỹ thuật... Hội đã giúp 312 phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo. Không dừng lại ở đó, thông qua sự vận động của tổ chức Hội, hội viên tích cực xây dựng các mô hình như Hũ gạo tiết kiệm, Nuôi heo đất, Ống tre tiết kiệm… để giúp phụ nữ nghèo. Những kết quả này đã khẳng định vai trò, vị trí cũng như phát huy tiềm năng của người phụ nữ trong việc tham gia vào các phong trào, hoạt động của địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, an sinh xã hội.
Ngoài ra, công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và ban, ngành địa phương quan tâm. Hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện có 22 người là nữ, cấp xã 31 người; tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 ở cấp xã đạt 16,8%, cấp huyện 16%. Việc tập hợp, thu hút hội viên cũng đạt được nhiều kết quả, với tổng số hội viên toàn huyện hiện nay lên đến 12.485 người, trong đó, đảng viên nữ là 432 đồng chí.
Với những kết quả đạt được, Hội LHPN huyện Đắk R’lấp cũng đã xác định sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ cho các cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Huyện hội cũng sẽ tham mưu cho huyện ủy tiếp tục rà soát, bổ sung và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là những nơi có tỷ lệ nữ thấp. Cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, các cấp Hội cũng sẽ phát huy tính năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.