|
Cách đây 20 năm, lên thăm Phong Mỹ (Phong Điền, Thừa Thiên -Huế), chúng tôi thường chỉ nghe kể về chuyện nghèo. Còn hôm nay, lại chủ yếu được nghe người dân kể chuyện làm giàu. Trong đó, có nhiều gương hội viên, phụ nữ rất hăng hái trong phát triển kinh tế.
Tích cực phát triển kinh tế Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về trồng cây cao su, đến nay toàn xã Phong Mỹ trồng được 1.270 ha; trong đó có 850 ha đã cho thu hoạch. Ngày trước, việc trồng cây công nghiệp đối với nhiều phụ nữ vẫn chưa quen, nhưng với sự cần cù, chịu khó và sự vận động, giúp đỡ của Hội LHPN xã, các ban ngành, cùng niềm tin vào một ngày tươi sáng, nhiều hội viên, phụ nữ trong xã đăng ký tham gia. Giờ đây, các hội viên, phụ nữ của Phong Mỹ có diện tích cao su đến kỳ thu hoạch khoảng 350ha, chiếm trên 40% diện tích cao su đang ở kỳ thu hoạch của xã, với trên 500 hội viên, phụ nữ đang gắn bó với nghề cạo mủ cao su. Khi hỏi về những hội viên, phụ nữ có thu nhập từ cây cao su, chúng tôi được chị Võ Thị Kim Cúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Phong Mỹ kể khá nhiều trường hợp. Đặc biệt, trong năm 2011 này do cao su được giá nên một số hộ thu nhập cao. Điển hình như gia đình chị Ngô Thị Mến ở thôn Lưu Hiền Hoà với 4 ha cao su gia đình chị thu hoạch trên 600 triệu đồng/năm; gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên, bản Khe Trăn 5 ha cao su cho thu hoạch trên 700 triệu đồng/năm; gia đình chị Trần Thị Loan, thôn Tân Mỹ, thu hoạch 6 ha cao su với trên 900 triệu đồng/năm… Ngoài mang lại thu nhập cho gia đình, các chị còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương với mức khoảng 120 ngàn đồng/ngày. Nhiều hội viên, phụ nữ khác, diện tích cao su trồng ít hoặc chưa cho thu hoạch, nhưng các chị cũng đã linh hoạt trồng nhiều loại cây con khác và chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Chị Nguyễn Thị Hè ở bản Khe Trăn cho biết, ngoài việc trồng 3 ha cao su, trong đó có 1ha cao su đã cho thu hoạch, vợ chồng chị còn trồng trên 300 gốc tiêu, 3 ha rừng tràm, nhiều gốc chuối, bưởi, sắn và chăn nuôi thêm trâu, heo. Thu nhập gia đình hàng năm trên 100 triệu đồng là trong tầm tay. Chắc chắn vài năm sau, khi tất cả diện tích cao su đều cho thu hoạch, gia đình chị Hè còn khá hơn hiện tại rất nhiều. Nhiều hội viên, phụ nữ ở Phong Mỹ còn tích cực tham gia trồng rừng kinh tế với diện tích khoảng 700 ha/1.450ha rừng kinh tế toàn xã; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nghề trồng lúa, sắn, lạc; chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm... Hiện, có khoảng 80 phụ nữ ở địa phương đang gắn bó với nghề sản xuất măng tương của địa phương. Nghề truyền thống này trước đây chỉ là món ăn trong gia đình và làm quà cho bà con, khách quen, nhưng gần 10 năm nay, đặc sản tương măng Phong Mỹ đã trở thành món ăn được khá nhiều người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận biết đến và ưa thích. Nghề truyền thống này cũng đang có xu hướng phát triển khi vào giữa năm 2011, cơ sở sản xuất tương măng Hoàng Cúc trên địa bàn xã mở một lớp đào tạo nghề và có 30 phụ nữ trong xã tham gia. Phụ nữ góp phần xây dựng nông thôn mới Phong Mỹ là xã miền núi có 5 dân tộc anh em sinh sống: Pa Cô, Vân Kiều, Pa Hy, Ca Tu và người Kinh; trong đó, có 2 bản dân tộc thiểu số là Hạ Long và Khe Trăn. Xuất phát điểm là một xã nghèo nên quá trình giảm nghèo của Phong Mỹ khá vất vả. Tuy nhiên, nhờ có sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, huyện và những nỗ lực trong quá trình lãnh chỉ đạo của đảng bộ, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của người dân nên số hộ nghèo của xã giảm dần và số hộ giàu đang tăng lên. Trong thành tựu chung đó có đóng góp rất lớn của Hội LHPN xã. Nhiều năm qua, Hội LHPN Phong Mỹ đã sâu sát, gần gũi hội viên, phụ nữ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tiếp tục thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tham gia phát triển kinh tế. Phong Mỹ đang được chọn là một trong những xã xây dựng nông thôn mới. Để góp phần thực hiện được mục tiêu đó, chị Võ Thị Kim Cúc, Chủ tịch Hội LHPN xã cho hay, hội đang tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; trong đó, vận động các chị tiếp tục phát triển các ngành nghề, dịch vụ tiểu thủ công nghiệp; trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, tre lấy măng tương…Hội cũng đề xuất với lãnh đạo xã và các đơn vị liên quan quan tâm tạo điều kiện mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên phụ nữ với các ngành nghề phù hợp với nhu cầu địa phương; quan tâm đến việc phát triển nghề truyền thống tương măng một cách bền vững, chăm sóc cây cao su một cách hiệu quả…
Theo baothuathienhue
|