|
| Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết trao giải thưởng cho Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng |
Sáng 18/5/2006, tại trụ sở T.W Hội LHPN Việt Nam, Uỷ ban Giải thưởng Kovalepxkai Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Kovalepxkai năm 2005 cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn.
Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên, ghi nhận những đóng góp to lớn của các nhà khoa học nữ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalepxkai Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đông đảo cán bộ hai cơ quan: Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện Cơ điện và công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN&PTNT) đã tới dự. Sau 21 năm thành lập (1985-2006) đến nay đã có 40 tập thể và cá nhân nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực khác nhau vinh dự được trao giải thưởng Kovalepxcai hàng năm. Năm 2005, vinh dự này đã thuộc về tập thể cán bộ nữ Phòng Vi sinh vật dầu mỏ, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cá nhân Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng nghiên cứu cơ giới hoá chăn nuôi, Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Cơ điện và công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN&PTNT). Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, tập thể cán bộ nữ Phòng Vi sinh vật dầu mỏ luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã công bố 90 bài báo trên các tạp chí và hội nghị khoa học, tham gia 5 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì 19 đề tài khoa học công nghệ các cấp và hàng chục hợp đồng triển khai với các cơ sở sản xuất như: Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, Công ty Xăng dầu hàng không Vinapco, Khu công nghiệp Yên Xá – Nam Định, HTX Nuôi trồng thuỷ sản Hoàng Phụ, Thanh Hoá, mang lại giá trị to lớn trong thực tiễn sản xuất. Gần 30 năm công tác, Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì 12 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở về thiết kế, chế tạo các mẫu máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, xử lý sản phẩm sau thu hoạch. Ngoài ra, chị cũng là chủ của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học khác cũng như thiết kế, chế tạo các mẫu máy, thiết bị và quy trình công nghệ mang tính ứng dụng cao trong sản xuất. Từ năm 1982 đến nay, chị đã được tặng nhiều bằng lao động sáng tạo, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ và Huy chương Vì sự nghiệp khoa học công nghệ. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Uỷ ban Giải thưởng Kovalepxkai đã trao giải tập thể cho Phòng Vi sinh vật dầu mỏ và đồng chí Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trao giải thưởng Kovalepxkai cho Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng.
Thiết kế cho ai? Vì ai mà thiết kế?
Trung tâm Thông tin
|