|
Đó là Phó Giáo sư, tiến sỹ Phạm Thị Thùy, trưởng phòng thí nghiệm vi sinh vật côn trùng của Viện Bảo vệ thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
Sinh ra ở một vùng quê Nam Định giàu truyền thống hiếu học, chị đã phấn đấu vươn lên trở thành một cử nhân khoa học rồi trở thành Phó giáo sư, tiến sỹ, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Sinh học, thuộc Viện Bảo vệ thực vật. Năm 1990, chị đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành sinh học bảo vệ thực vật tại Bungari. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội năm 1976, với lòng yêu nghề chị đã gắn bó hơn 30 năm với ngành Bảo vệ thực vật, trong đó vừa nghiên cứu khoa học vừagiảng dậy môn Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật và công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu vi sinh. Chị đã có những đóng góp rất quan trọng vào việc xây dựng và phát triển ngành sinh học nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là có đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT. Chị là một trong những cán bộ khoa học đầu tiên và hiện nay là người duy nhất của Viện Bảo vệ thùc vật đã đi sâu vào nghiên cứu các biện pháp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Cùng với việc chủ trì 21 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh, chị Thùy đã nghiên cứu sản xuất ra nhiều sản phẩm sinh học như Bacillus thuringiensis (Bt), Virus đa diện nhân ( NPV.Ha, NPV.Sl, NPV.Dp, ...). Đặc biệt, chị đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu, chế tạo ra được nhiều chế phẩm sinh học, trong đó có 2 chế phẩm nấm Beauveria và Metarhizium trừ sâu hại đạt chất lượng cao. Vừa nghiên cứu, chế tạo chị vừa tích cực tổ chức triển khai sản xuất và hướng dẫn nông dân ở 45 tỉnh thành đưa 2 chế phẩm nói trên vào phòng trừ dịch sâu hại cây trồng và cây rừng đạt kết quả tốt, góp phần hạn chế việc sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, giảm thiểu nạn ô nhiễm môi truờng. Tính trung bình, trên 1 ha cây trồng như lúa, ngô, rau, mía và thông…nếu phun nấm trừ sâu sẽ làm lợi cho nông dân khoảng 2 -3 triệu đồng/ha, trong 1 năm, nếu hàng nghìn ha đều sử dụng chế phẩm này sẽ làm lợi đến hàng tỷ đồng. Năm 1999, khi dịch sâu róm bùng phát ở các cánh rừng thông Sơn La và nhiều địa phương khác, trong điều kiện sản xuất nấm còn gặp nhiều khó khăn chị Thùy đã cùng tập thể nỗ lực sản xuất hàng tấn nấm Beauveria hỗ trợ địa phương dập tắt dịch sâu róm thông. Nỗ lực này của chị được UBND tỉnh Sơn La đánh giá cao, và chị đã đoạt giải Nhì - Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC. Từ năm 2000 đến nay, dịch bọ cánh cứng gây hại cho hàng vạn ha dừa ở Bến Tre và nhiều tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Để đối phó với nạn dịch này, mỗi năm phòng thí nghiệm của chị Thùy phải sản xuất ra khoảng 3 - 10 tấn nấm. Hàng vạn tỷ bào tử nấm đã được phun bổ sung vào đồng ruộng Việt Nam, chính lượng bào tử nấm này đã khống chế được rất nhiều loại dịch sâu hại nguy hiểm gây ra trên nhiều loại cây trồng như cào cào, chấu chấu, sâu róm thông, bọ hại dừa, mối đất, rầy nâu…Cho đến nay hầu như dịch châu chấu, dịch sâu róm thông và dịch bọ hại dừa đã được khống chế bởi nấm sinh học này. Vì vậy, trong 7 năm liền từ năm 2002- 2008, chị Thùy và tập thể cán bộ phòng thí nghiệm vi sinh của chị liên tục được Bộ Khoa học công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Biểu trưng vàng và cờ thi đua. Hai chế phẩm sinh học nấm Beauveria và Metarhizium được Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 2 bằng độc quyền sáng chế. Với kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất nấm Metarhizium và virus NPV.Dp, chị Thùy còn đoạt giải ba Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC về thành tích ứng dụng rộng rãi thuốc trừ sâu sinh học. Chị được Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc áp dụng Công trình đoạt giải thưởng khoa học vào sản xuất, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sản xuất và vật nuôi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và cộng đồng nói chung. Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, chị Thuỳ còn là một nhà giáo tận tâm, yêu nghề. Chị đã góp phần đào tạo được nhiều thế hệ sinh viên, yêu ngành, giỏi nghề. Nhiều người đã được chị tận tình hướng dẫn và bảo vệ thành công luận án tiến sỹ, thạc sĩ. Nhiều người trong số họ là những cán bộ khoa học hay cán bộ quản lý giữ vai trò chủ chốt ở nhiều ngành, địa phương như TS Trần Thị Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, TS Lê Thị Nhung - Phó Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, TS Nguyễn Thúy Hà - Trưởng bộ môn rau quả, khoa Nông học, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, TS Nguyễn Xuân Niệm - Phó Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ tỉnh Kiên Giang...Chị đã viết 5 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh về chuyên ngành này cho trường Đại học Bách khoa, Viện Đại học mở Hà Nội, Đại học Thái nguyên và Đại học Phương Đông. Với những nỗ lực không ngừng, và với những hiệu quả tích cực trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học, chị Thùy đã được tặng nhiều giải thưởng và bằng khen. Đặc biệt, chị được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động Sáng tạo trong nhiều năm (1999, 2005, 2008), được TW Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ, được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen. Nhiều năm liền chị được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua, danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". PGS.TS Phạm Thị Thùy đã vinh dự được xét, trao tặng giải thưởng Kovalepxkaia năm 2009, dự kiến sẽ trao nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tới đây.
Trung tâm thông tin
|