|
Ngày 25/8/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tiếp bà Magdalena Sepulveda, chuyên gia độc lập về Nhân quyền và Đói nghèo cùng cực của Hội đồng Nhân quyền.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thông tin nhanh đến bà Magdalena Sepulveda tình hình thực hiện bình đẳng giới tại Việt Nam, cũng như những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc CNH – HĐH đất nước. Với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, nỗ lực của bản thân, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế và vai trò của mình trên tất cả các lĩnh vực. Việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới. Là cơ quan đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam đang tích cực tuyên truyền, nhanh chóng đưa 2 luật trên vào cuộc sống. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện bình đẳng giới tại Việt Nam như tỷ lệ tái nghèo còn cao, tỷ lệ phụ nữ được đào tạo nghề, tiếp cận vốn còn hạn chế… Chia sẻ những dự định tương lai, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Hội LHPN Việt Nam mong muốn vị thế của phụ nữ sẽ ngày càng được nhận thức đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, Hội cũng muốn dành sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em gái, nhằm tạo ra một lớp phụ nữ Việt Nam mới có trình độ, năng động, sáng tạo hơn. Bà Magdalena Sepulveda cho biết: mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của bà lần này là để thu thập thông tin trực tiếp về tình hình đói nghèo cùng cực, nghiên cứu chính sách bảo trợ của Chính phủ Việt Nam đối với những nhóm người dễ bị tổn thương và cần sự trợ giúp nhất, từ đó tổng hợp, đưa báo cáo trình Hội đồng nhân quyền trong năm 2011, cung cấp các khuyến nghị về việc tăng cường công cuộc xóa đói giảm nghèo thông qua cách tiếp cận dựa trên quyền. Chiều cùng ngày, bà Sepulveda đã có chuyến đi thăm cụm 16, thôn Nhất Trí, xã Tự Lập thuộc chi nhánh 7 Mê Linh của Quỹ Tình thương. Tại đây, bà đã dự buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng cùng các thành viên. Bà Sepulveda đã có những lời thăm hỏi chân tình về đời sống kinh tế, gia đình của các thành viên cũng như tìm hiểu những khó khăn và nguyện vọng của chị em trong thời gian tới. Trong bầu không khí đầm ấm, cởi mở, chị em đã mạnh dạn trao đổi với chuyên gia về những vấn đề mà phụ nữ nông thôn quan tâm và mong rằng ngày càng có nhiều sự hỗ trợ hơn nữa về vốn, an sinh xã hội… nhằm giúp các gia đình phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo. Sau khi dự buổi sinh hoạt định kỳ ở cụm 16, bà Sepulveda đã đến thăm gia đình chị Vi Tiến Lương, một thành viên của cụm đã vượt lên thoát nghèo bằng nghề gia công phế phẩm công nghiệp nhờ nguồn vốn vay của Quỹ Tình thương. Chuyến đi thăm cơ sở dự án Quỹ tình thương đã giúp chuyên gia hiểu thêm về tình hình phụ nữ nông thôn Việt Nam, từ đó hoàn thiện các nghiên cứu của mình.
Thu Hương - TTTT.
|